19:15 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá nhôm thế giới cao nhất 6 năm qua do thiếu nguồn cung

09:16 21/09/2017

(THPL) – Giá nhôm thế giới lập kỷ lục cao nhất trong vòng hơn nửa thập kỷ sau khi hãng sản xuất khổng lồ Chinalco của Trung Quốc thông báo cắt giảm sản lượng sớm hơn 2 tháng.

Trên sàn giao dịch London (LME), giá nhôm hợp đồng tham chiếu tăng 3% lúc kết thúc phiên giao dịch 20/9, lên mức 2.188,50 USD/tấn, trong phiên có lúc ở mức 2.191,50 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2012. Kim loại này đã tăng giá 3 phiên liên tiếp.

Trên sàn Thượng Hải, giá thậm chí còn lên mức cao nhất 6 năm, với hợp đồng giao dịch nhiều nhất kết thúc phiên tăng 3,36% - mạnh nhất kể từ ngày 9/8 – lên 17.055 NDT (2.594,86 USD)/tấn, cao nhất kể từ tháng 10/2011.

Như vậy, giá kim loại trắng này đã tăng 28% từ đầu năm tới nay do lo ngại chiến dịch chống khói bụi của Trung Quốc sẽ buộc đóng cửa những cơ sở sản xuất bất hợp pháp sẽ làm giảm cung và khiến thị trường trở nên thiếu hụt.

Trong một kho nhôm thỏi ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Dự trữ nhôm tại các kho của LME đã giảm xuống mức thấp chưa từng có kể từ 2008, là 1,3 triệu tấn, tức là giảm 2.725 tấn chỉ trong vòng 1 ngày.

Sản lượng nhôm thế giới trung bình ngày (không tính Trung Quốc) trong tháng 8 đã giảm xuống 69.800 tấn, so với 70.100 tấn của tháng 7, theo số liệu của Viện Nhôm Quốc tế (IAI) công bố ngày 20/9.

Sản lượng nhôm toàn cầu trong tháng 8 (trừ Trung Quốc) là 2,164 triệu tấn, giảm so với 2,173 triệu tấn của tháng 7.

Sản lượng trung bình ngày của Trung Quốc trong tháng 8 cũng giảm xuống 85.200 tấn, so với 86.600 tấn của tháng 7, đưa tổng sản lượng tháng 8 của nước này ở mức 2,64 triệu tấn, giảm 3,7% so với 2,686 triệu tấn của tháng trước đó. Tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc sản xuất 22,17 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, nhu cầu nhôm thế giới tăng 5,5% so với năm trước đó, đạt 59,7 triệu tấn, trong đó nhu cầu tại Trung Quốc đạt 31,4 triệu tấn (tăng 7,6%), chiếm gần 53% nhu cầu toàn cầu, nhu cầu của các nước còn lại tăng 3,4% lên 28,3 triệu tấn.

Trong khi đó cung nhôm toàn cầu năm 2016 chỉ tăng 3,6% lên 59 triệu tấn. Số liệu của IAI cho thấy sản xuất nhôm nguyên khai của thế giới (không tính Trung Quốc) năm vừa qua tăng 2,2% lên 26,7 triệu tấn, chủ yếu nhờ tăng trưởng ở châu Á, Malaysia và châu Âu. Còn tại Trung Quốc, một số công suất sản xuất mới đã giúp nâng sản lượng thêm 5,5% lên 32,3 triệu tấn.

Anh Thư (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu