05:47 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá lợn hơi trong nước đã hạ nhiệt trước thông tin nhập lợn sống từ Thái Lan

16:33 10/06/2020

(THPL) - Cục Chăn nuôi cho biết thông tin nhập khẩu heo sống từ Thái Lan và nhiều chủ trang trại trong nước bán sớm do lo ngại dịch tả lợn châu Phi bùng phát, khiến giá lợn hơi giảm mạnh.

Cụ thể, ngày 10/6, giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm. Tại miền Bắc, giá giảm 1.000-3.000 đồng/kg, phổ biến dao động 92.000-95.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung và miền Nam giảm xuống quanh mức 88.000-93.000 đồng/kg.

Theo báo Người lao động, thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho biết giá heo mảnh đã giảm tổng cộng 5.000 đồng/kg sau 6 đợt rớt giá liên tục. Cụ thể, ngày 10/6, giá heo mảnh tại chợ bình quân 110.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với ngày 4/6. So với 1 tuần trước, giá sỉ thịt pha lóc cũng giảm từ 3.000 – 10.000 đồng/kg, trong đó giảm mạnh nhất là sườn non, từ 170.000 đồng/kg xuống còn 160.000 đồng/kg; đùi rọ giảm nhẹ nhất, từ 118.000 đồng/kg xuống còn 115.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thịt heo giảm là nhờ giá heo hơi giảm.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết giá lợn hơi giảm mạnh bắt đầu từ khi có thông tin Bộ NN&PTNT đồng ý cho phép nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam.

"Tôi nghĩ trong thời gian tới, giá lợn hơi sẽ còn giảm nữa", ông Trọng nói.

Theo một số nhà nhập khẩu, giá heo sống nhập từ Thái Lan khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg. Nhưng, để về được Việt Nam thì quá trình vận chuyển phải đi qua Lào, Campuchia, chuyển xe nhiều lần nên giá thành cũng sẽ bị đội lên ít nhiều.

Giá lợn hơi trong nước đã hạ nhiệt trước thông tin nhập lợn sống từ Thái Lan (ảnh minh họa)

Theo tạp chí Zing, ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường nông sản Việt Nam, nhận định nhập khẩu lợn sống đáp ứng được nhu cầu thịt nóng của người tiêu dùng, có tác dụng kéo giá thịt lợn trong nước xuống tốt hơn nhập thịt đông lạnh.

Bên cạnh đó, do lo ngại dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tái phát nên chủ trang trại bán lợn sớm hơn, giá giảm. Người chăn nuôi bình thường để lợn 100-120 kg mới bán, giờ bán sớm nhằm tránh nguy cơ dịch tái phát.

Dù giá lợn hơi giảm mạnh trong tuần qua, giá thịt lợn mảnh tại các chợ truyền thống, siêu thị vẫn ở mức cao, dao động 170.000-230.000 đồng/kg tùy loại. Ông Nguyễn Đình Bích cho rằng lượng lợn bán sớm chưa đủ nhiều hoặc diện bán lợn sớm chưa đủ rộng để kéo giá thị trường xuống.

Trước đó ngày 27/5, Bộ NN&PTNT đồng ý với Cục Thú y về phương án nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết trước mắt có thể nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan.

Đến ngày 8/6, Cục Thú y Việt Nam và Tổng cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan đã có cuộc họp trực tuyến song phương nhằm thảo luận, thống nhất các thủ tục, điều kiện nhằm sớm cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam giết mổ.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận và cơ bản thống nhất các nội dung, điều khoản chi tiết về yêu cầu vệ sinh thú y, thủ tục kiểm dịch, giấy chứng nhận kiểm dịch đối với lợn thịt từ Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu

  • Trang thông tin người nổi tiếng Allfamous