23:40 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Gia Lai: UBND huyện Mang Yang chỉ đạo “nóng” vụ khai thác cát “lậu” mà Thương hiệu và Pháp luật phản ánh

13:37 14/03/2022

(THPL)- Sau khi Thương hiệu và Pháp luật phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trong thời gian dài trên địa bàn xã Đăk Ta Ley khiến người dân vô cùng bức xúc. Ngay sau đó, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu xã Đăk Ta Ley vào cuộc xác minh, xử lý và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể vì buông lỏng quản lý.

Liên quan đến vụ việc khai thác cát trái phép tại xã Đăk Ta Ley mà Thương hiệu và Pháp luật đã phản ánh, ngày 8/3 UBND huyện Mang Yang đã ra văn bản hỏa tốc số 355 yêu cầu UBND xã khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Đăk Ta Ley khẩn trương xác minh, điều tra đối tượng đã sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi hút cát trái phép tại khu vực sông Ayun, thuộc làng Đắk Dwe (tại vị trí mà Phòng Tài Nguyên Môi trường đã lập biên bản, giao UBND xã tạm giữ, bảo quản một máy nổ và đầu bơm để xác minh xử lý).

UBND huyện Mang Yang ra văn bản hỏa tốc xử lý vụ khai thác cát trái phép.

Đồng thời, xác minh chính xác khối lượng cát, thời gian đã khai thác trái phép và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. UBND xã có tránh nhiệm báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện chậm nhất vào lúc 15h ngày 8/3.

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu chậm trễ, không xác minh xử lý quyết liệt, nghiêm túc vụ việc nêu trên theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Yêu cầu UBND xã Đăk Ta Ley tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng, không thường xuyên tuần tra, truy quét để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra mà không kịp thời xử lý.

Xe tải trọng lớn chở cát "lậu" đi tiêu thụ (Ảnh: Hàn Hưng/THPL)

Trao đổi với PV chiều 11/3, ông Võ Lê Xuân Thiện, Trưởng phòng TNMT huyện Mang Yang cho hay: “UBND xã đã ra quyết định giữ phương tiện và ra thông báo tìm chủ của phương tiện. Tuy nhiên, xã mới báo lên vẫn chưa tìm ra đối tượng, hiện vẫn đang giao cho Công an xã điều tra”. 

Trước đó, Thương hiệu và Pháp luật có bài viết “Gia Lai: Phát hiện điểm khai thác cát trái phép”, phản ánh về điểm khai thác cát trái phép tại khu vực sông Ayun thuộc địa bàn xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang. Tại thời điểm PV phát hiện điểm khai thác cát trái phép nói trên vào ngày 4/3, ghi nhận tại hiện trường có 2 máy bơm hút cát được đặt lộ thiên trên lòng sông. Ngoài ra, PV còn bắt gặp chiếc xe tải màu vàng mang BKS 81C-191.03 chở cát từ điểm khai thác ngược ra hướng Quốc lộ 19 và 1 chiếc xe tải màu xanh mang BKS 81H-004.58 đang chờ để lấy cát chở đi tiêu thụ. 

Ngay sau ghi nhận hiện trường, PV đã liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng TNMT huyện Mang Yang để kiểm tra, xử lý. Đáng chú ý, trong quá trình chờ cơ quan chức năng vào hiện trường, PV liên tục nhận được điện thoại của 1 người đàn ông tên H. ở huyện Mang Yang, tự nhận là chủ của những phương tiện hút cát nói trên.

Một lúc sau, đại diện Phòng TNMT và UBND xã Đăk Ta Ley vào hiện trường, PV đã bàn giao hình ảnh, thông tin liên quan để cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định.
Song, không hiểu vì lý do gì mà đến nay chính quyền cấp xã Đăk Ta Ley và phòng TNMT huyện Mang Yang vẫn chậm trễ chưa quyết liệt trong công tác xử lý phương tiện, tang vật cũng như đối tượng vi phạm.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

HÀN HƯNG

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu