Giá đô la ngoài thị trường đã vượt mốc 25.000 đồng
(THPL) - Tỷ giá trên thị trường tiếp tục xu hướng tăng sau khi NHNN nới biên độ tỷ giá hồi đầu tuần. Trên thị trường tự do, ngày hôm nay (20-10), đồng đô la Mỹ có thời điểm được chào giá ở mức 25.120 đồng ở chiều bán ra và 24.940 đồng/đô la chiều mua vào.
Theo báo giá chiều nay (20/10) tại thị trường tự do, giá bán USD tự do đã tăng lên mức 25.000 đồng/USD, trong khi đó giá mua USD tăng lên mức 24.800 đồng/USD. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Tại các ngân hàng, giá bán USD cũng tăng từng ngày. Ngày 13/10, giá bán USD tại Ngân hàng Vietcombank mới mở mức 24.200 đồng/USD nhưng đến ngày 17/10 đã lên mức 24.440 đồng/USD.
Hai ngày gần đây mức tăng mạnh hơn theo đà tăng chung của thị trường, ngày 18-10 giá bán USD tại Vietcombank tăng thêm 110 đồng/USD, còn ngày hôm nay (19-10) thì tăng 80 đồng/USD, bán ra ở 24.630 đồng/USD.
Tuy nhiên đây chưa phải là mức giá cao nhất thị trường. Ngân hàng Vietinbank bán ra ở mức 24.670 đồng/USD, cao hơn 40 đồng/USD so với giá bán tại Ngân hàng Vietcombank.
Tại Ngân hàng Sacombank, giá bán USD cuối ngày hôm nay ở mức 24.605 đồng/USD, còn Ngân hàng Eximbank bán ra ở mức 24.560 đồng/USD.

Như vậy chỉ so với tuần trước, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng 430 - 470 đồng/USD.
Với tỉ giá trung tâm ở mức 23.663 đồng/USD hôm nay, giá bán USD tối đa mà các ngân hàng được phép niêm yết là 24.846 đồng/USD. So với mức trần được phép mua bán, giá bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn 176 đồng/USD. Đây cũng là mức chênh lệch thấp nhất trong những năm gần đây.
Từ đầu năm đến nay tỉ giá chịu sức ép lớn khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục nâng lãi suất USD. Ngày 17-10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã nới biên độ tỉ giá đồng USD giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5%.
Tỷ giá trong tuần bắt đầu tăng sau khi NHNN nới rộng biên độ giao dịch tỷ giá từ mức 3% lên mức 5% hôm thứ hai đầu tuần. Đồng thời, NHNN cũng tăng giá bán đô la tại Sở giao dịch lần thứ ba liên tiếp trong vòng 1 tháng qua.
Tỷ giá hiện đang chịu nhiều sức ép. Trong báo cáo gửi khách hàng hồi đầu tuần này, khối phân tích của Maybank IB cũng cho rằng NHNN sẽ duy trì mức lãi suất cho đến hết năm 2022, dù thị trường lo ngại tiền đồng sẽ mất giá mạnh trước đô la trong quí 4 này. Kịch bản đưa ra là tỷ giá có thể mất giá thêm 2-3% trong năm nay, vẫn ở mức tốt hơn so với đồng tiền các nước khác.
Tuy nhiên, nhóm phân tích này cũng cho rằng ngay cả trong kịch bản tiền đồng mất giá thêm khoảng 2-3% thì cũng sẽ không làm không làm ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.
PV
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia