Gặp gỡ top 3 Giọng hát hay Hà Nội 2018
Với giọng hát nội lực, sáng tạo và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, lôi cuốn; Thuỳ Liên, Trọng Quốc, Si Giáng (Huyền Nguyễn) đã xuất sắc lọt vào top 3 Giọng hát hay Hà Nội 2018.
Với giọng hát nội lực, sáng tạo và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, lôi cuốn; Thuỳ Liên, Trọng Quốc, Si Giáng (Huyền Nguyễn) đã xuất sắc lọt vào top 3 Giọng hát hay Hà Nội 2018.
Trong đó, Thuỳ Liên đoạt giải Nhất. Trọng Quốc và Si Giáng đồng đoạt giải Nhì.
Thuỳ Liên là nhân tố nổi bật nhất tại cuộc thi GHH HN năm nay. Ngay từ vòng loại, Thuỳ Liên đã gây ấn tượng mạnh với BGK, qua từng vòng thi, Thuỳ Liên luôn thể hiện giọng hát và tư duy âm nhạc văn minh của mình và luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.
Vòng bán kết, Thuỳ Liên chọn 1 hit của ca sỹ Hồ Ngọc Hà (Chơi vơi, sáng tác Phương Uyên – Thiều Bảo Trang). Giọng hát nội lực, kỹ thuật điêu luyện, Thuỳ Liên đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và nhận về số điểm bình quân cao nhất trong top 70 thí sinh dự vòng bán kết.
Vòng chung kết, Thuỳ Liên lại tạo bất ngờ khi mashup 2 ca khúc của Lê Minh Sơn là Gió mùa về và Hà Nội của tôi ơi. Cách dàn dựng 2 ca khúc này cũng rất tinh tế và khéo léo nên đẩy được cảm xúc lên cao trào tạo hiệu quả vô cùng tốt. Ở bài hát tự chọn, Thuỳ Liên hát bài Lũ đêm (Dương Cầm) khá mạnh mẽ, bung phá được hết khả năng bản thân, đặc biệt cả kỹ thuật hát thính phòng cũng được cô gái này sử dụng khá hiệu quả. Với hai phần trình diễn xuất sắc và nổi bật, Thuỳ Liên xứng đáng bước lên bục vinh quang với ngôi vị cao nhất cuộc thi GHH HN năm nay.
Si Giáng (Nguyễn Huyền) từng tham dự Giọng hát hay HN 2014, tuy nhiên, trước vòng thi bán kết, Huyền lại trúng tuyển vòng casting cuộc thi Sing My Song nên cô đành lỗi hẹn với GHH HN. Năm nay trở lại, Si Giáng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giọng hát đằm sâu hơn, kỹ thuật thanh nhạc chín hơn và sáng tác cũng hay hơn. Đặc biệt, Si Giáng có cái duyên sân khấu rất cuốn hút. Vẻ đẹp mong manh và giọng hát nhẹ nhàng, cách xử lý tinh tế khiến các phần thi của Si Giáng đều có sức hút mạnh mẽ đối với công chúng.
Ở phần thi tự chọn, Huyền chọn bài Chị tôi (Trần Tiến) và được phối khí, dàn dựng lại khá mới lạ cùng cách hát truyền cảm và tạo hình múa phụ hoạ đã tạo cảm xúc mãnh liệt cho khán giả. Ở lượt thi hát về Hà Nội, Si Giáng thể hiện ca khúc Cô bán hoa do chính mình sáng tác. Cô chia sẻ, hình ảnh những cô gái đạp xe bán hoa tươi làm sáng bừng và tươi tắn đường phố Hà Nội mỗi ngày đã tạo cảm hứng mãnh liệt để Si Giáng viết nên bài hát này. Đó cũng chính là một trong những hình ảnh đặc trưng của Hà Nội mà cô muốn ghi lại bằng âm nhạc để giới thiệu cho khán giả cả nước.
Si Giáng ngoài giọng hát còn có khả năng sáng tác tốt, vì vậy đây sẽ là một lợi thế lớn cho cô khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sắp tới, Si Giáng sẽ ra mắt những tác phẩm âm nhạc do chính mình sáng tác, sẽ là một gương mặt mới của showbiz tạo con đường đi riêng đáng mong đợi.
Trọng Quốc là 1 trong 2 thí sinh trẻ nhất GHH HN năm nay. Sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư và cháy hết mình trên sân khấu là “đặc sản” của Trọng Quốc. Vũ đạo điêu luyện như một vũ công khiến anh luôn tự tin khuấy động sân khấu. Cũng giống như Thuỳ Liên, Trọng Quốc là một trong những thí sinh nổi bật từ những vòng ngoài. Ngoại hình sáng, giọng hát hay, vũ đạo điêu luyện, kỹ thuật thanh nhạc khá tốt đủ để thể hiện những yêu cầu khó của các tác phẩm mà anh lựa chọn, chính vì thế, số điểm của Trọng Quốc luôn ở top đầu, trở thành ứng viên sáng giá qua mỗi vòng thi.
Đêm chung kết, Trọng Quốc chọn Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường) cho phần thi hát về Hà Nội. Với sự tươi mới của tuổi trẻ, Trọng Quốc đã thổi một làn gió mới vào ca khúc rất quen thuộc này và đã chinh phục được ban giám khảo để trao giải Người hát về Hà Nội hay nhất cho anh, bên cạnh giải Nhì chính thức. Ở phần thi thứ 2, Trọng Quốc chọn ca khúc Hoàng hôn (Thành Vương), một bản ballad pha trộn R&B khá văn minh, trẻ trung thể hiện sự cập nhật của giới trẻ hiện nay đối với sự phát triển âm nhạc. Với hai phần thi khá hoàn hảo, Trọng Quốc xứng đáng bước lên bục vinh quang với giải Nhì danh giá, như là một chiếc chìa khoá vạn năng để mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp cho chàng trai đến từ Đông Anh này.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia