Fed điều chỉnh tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1994
(THPL) - Sau cuộc họp kéo dài hai ngày 14-15/6/2022, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng % lãi suất cơ bản tới 0,75% - mức tăng cao nhất kể từ năm 1994 và sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong năm nay nhằm đối phó với lạm phát vốn đang tăng cao nhất trong 40 năm qua.
Với mức tăng 75 điểm cơ bản, lãi suất cho vay qua đêm sẽ dao động trong biên độ 1,5-1,75%. Fed cũng phát tín hiệu là sẽ cấp tập tăng lãi suất trong những tháng tới đây với mức tăng cao nhất trong những thập kỷ qua để chống lạm phát, và mức lãi suất này có thể sẽ lên tới 3,4% vào cuối năm nay (mức cao nhất kể từ tháng 1/2008), sau đó sẽ tăng lên 3,8% vào cuối năm 2023. Trong những tháng tới đây, tình trạng thất nghiệp sẽ trầm trọng hơn và kinh tế sẽ giảm tốc rõ rệt.
Quyết định trên đã được 10/11 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang ủng hộ. Như vậy từ ngày 16/6, lãi suất tại Mỹ sẽ dao động ở mức từ 1,5 đến 1,75%, cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Báo VTV News đưa tin, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nói: "Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà lạm phát đang gây ra. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc chống lạm phát và đang khẩn trương làm điều đó. Ngày hôm nay, Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã tăng lãi suất cơ bản thêm ba phần tư điểm phần trăm và tỷ lệ tăng này có thể tiếp tục được áp dụng".
Theo trang CafeF, dự báo lạm phát được điều chỉnh theo chi tiêu tiêu dùng cá nhân cũng tăng 5,2% trong năm nay từ mức 4,3%, dù lạm phát lõi được dự báo tăng 4,3% - chỉ cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. CPI lõi trong tháng 4 đã đạt mức 4,9%, do đó giới chức NHTW cho rằng áp lực giá sẽ giảm bớt trong những tháng tới.
Tại châu Âu, thị trường chứng khoán cũng phục hồi trở lại. Chỉ số FTSE 100 tại Luân Đôn tăng 85,95 điểm (1,2%) lên 7.273,41 điểm; chỉ số DAX tại Frankfurt tăng 180,9 điểm (1,36%) lên 13.485,29 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 80,29 điểm (1,35%) lên 6.030,13 điểm. Tương tự, sắc xanh cũng bao phủ hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á ngay từ đầu phiên giao dịch sáng 16/6.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 2,7 USD (2,2%) xuống 118,51 USD/thùng; giá dầu WTI giao tháng 7 giảm 3,63 USD (3,04%) xuống 115.31 USD/thùng.
Tuấn Linh (tổng hợp)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia