18:31 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Facebook đối mặt làn sóng chỉ trích mới

14:57 31/10/2019

(THPL) - Mạng xã hội Facebook ngày 29/10 đối mặt làn sóng chỉ trích mới về cách thức mạng xã hội này kiểm soát các phát biểu chính trị, khi một nhóm nhân viên của chính Facebook và các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi mạng xã hội này thực hiện việc xác minh đối với các chính trị gia lan truyền những thông tin sai lệch.

Theo TTXVN, mạng xã hội Facebook ngày 29/10 đối mặt làn sóng chỉ trích mới về cách thức mạng xã hội này kiểm soát các phát biểu chính trị, khi một nhóm nhân viên của chính Facebook và các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi mạng xã hội này thực hiện việc xác minh đối với các chính trị gia lan truyền những thông tin sai lệch.

Trong một bức thư, hơn 250 nhân viên Facebook kêu gọi công ty có biện pháp xử lý mạnh tay đối với "thông tin sai lệch," nhấn mạnh rằng sự lan truyền những thông tin này là "mối đe dọa mà Facebook phải chịu trách nhiệm."

Mạng xã hội Facebook đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mới. (Ảnh minh họa)

Bức thư nhấn mạnh phản đối chính sách hiện hành của công ty không bảo vệ các ý kiến, mà thay vào đó, cho phép các chính trị gia "vũ khí hóa" nền tảng của Facebook nhắm vào những người tin rằng các nội dung do các chính trị gia đăng tải là đáng tin cậy.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng chỉ trích Facebook đã bỏ qua yêu cầu của họ về việc xem xét lại chính sách đăng tải thông tin, trong đó miễn xác minh đối với các bình luận và những quảng cáo đã được trả tiền trên nền tảng này.

Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân chủ Mỹ cho rằng chính sách quảng cáo mới của Facebook cho phép các chính trị gia chạy quảng cáo sai sự thật trên nền tảng của mạng xã hội này. Ông Warner cũng cho biết ông đã gửi thư cho Giám đốc điều hành (CEO) của Facebook Mark Zuckerberg để hối thúc mạng xã hội này thay đổi chính sách.  

Tán thành những quan điểm trên, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren bình luận trên Twitter "hoan nghênh các nhân viên của Facebook đã dũng cảm yêu cầu công ty có trách nhiệm" và nhấn mạnh "Mark Zuckerberg nên lắng nghe họ".

Facebook hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên. Tuy nhiên, trong một phát biểu hồi đầu tháng này, Mark Zuckerberg đã khẳng định "kiểm duyệt các chính trị gia không phải là công việc của Facebook".

Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, bình quân trong tháng 6/2019, số lượng người sử dụng Facebook trong 1 ngày là 1,59 tỷ người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý I-2019 cũng tăng 28%, đạt 16,9 tỷ USD, vượt con số 16,5 tỷ USD như ước tính của các chuyên gia.

Tuy nhiên, dù có ảnh hưởng rất lớn ở nhiều nước nhưng trang mạng xã hội này cũng nhận nhiều chỉ trích vì cho phép lưu hành các nội dung sai lệch và thông tin giả. Trước tin tức về việc bị điều tra lần này, Facebook đã từng nằm trong “tầm ngắm” của Ủy ban Thương mại liên bang liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu của 87 triệu người dùng với Công ty Tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh.

Được xem là những tập đoàn giàu có và quyền lực nhất thế giới nhưng các công ty công nghệ Mỹ hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền ngày càng kỹ lưỡng từ Quốc hội, các cơ quan liên bang và giờ đây là bộ phận tư pháp của các bang. Theo ông Michael Carrier, Giáo sư chuyên về luật chống độc quyền tại Đại học Rutgers (Mỹ), cuộc điều tra mới cho thấy mức độ “khó chịu” với các công ty công nghệ lớn đã vượt ra ngoài Quốc hội Mỹ và lan rộng đến các cơ quan chính phủ cũng như chính quyền của từng bang.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu