19:24 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

EVFTA đã giảm thuế cho hơn 1 tỉ USD hàng hóa của Việt Nam

07:38 18/10/2020

(THPL) – Theo thông tin mới đây từ Bộ Công Thương, sau hơn 2 tháng thực thi hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA). Tính đến ngày 12/10/2020 Bộ đã cấp khoảng 24.000 bộ C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa). với kim ngạch gần 1 tỉ USD được hưởng ưu đãi thuế quan đi 28 nước Châu Âu.

Thông tin trên được thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết tại Hội nghị đánh giá công tác thực thi quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa châu Âu (EU) và Việt Nam ( EVFTA ) do Bộ Công Thương tổ chức ngày 17/10/2020. Thứ trưởng cũng khẳng định, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực đã mang lại một một ý nghĩa rất lớn đối với cả Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Kết quả bước đầu thực hiện EVFTA rất tích cực

Kết quả bước đầu thực hiện EVFTA rất tích cực, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU trong tháng 8 năm 2020 đạt 3,77 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9, đạt 3,54 tỉ USD, tăng 7,9%. Tính đến ngày 12/10/2020, sau hơn 2 tháng thực thi EVFTA, đã có khoảng 24.000 bộ C/O được cấp với kim ngạch gần triệu USD đi 28 nước EU ( Vương quốc Anh vẫn thực thi EVFTA đến hết năm 2020)

Trên thực tế, số lượng C/O được cấp theo EVFTA lớn hơn nhiều so với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Giữa lúc kinh tế, xã hội các nước EU bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, sức mua giảm sút, GDP tăng trưởng âm, nhưng xuất khẩu Việt Nam sang EU vẫn tăng là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Theo tổng kết của Cục Xuất nhập khẩu ( Bộ Công Thương), 10 mặt hàng có kim ngạch cấp C/O cao nhất trong hai tháng 8 và 9/2020 là giày dép, thủy sản, nhựa, dệt may, cà phê, rau quả, sắt thép, phương tiện vận tải và phụ tùng, cao su và cuối cùng là gạo. Đối với mặt hàng gạo, đã có 3,98 triệu USD hàng hóa được miễn thuế theo hạn ngạch mà EU đã cấp.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho biết, thị trường EU đang ưa chuộng một số loại gạo thơm đặc sản. Mỗi năm EU cấp hạn ngạch cho Việt Nam 30.000 tấn gạo thơm thuộc một số giống nhất định. Tuy nhiên, hiện tại sản lượng trồng các giống lúa thơm trong hạn ngạch này tại Việt Nam chưa cao, thời gian qua Việt Nam chỉ mới cấp chứng nhận cho khoảng 6.000 tấn gạo thơm đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế từ EU. Do vậy, thời gian tới ngành lúa gạo cần tái cơ cấu các giống lúa, tận dụng tốt hơn nữa cơ hội mà EVFTA mang lại.

Trong EVFTA thuế xuất hàng rau, củ, quả Việt nam sang châu Âu cũng sẽ dần trở về mức 0%. Tuy nhiên, Việt Nam cần kịp thời bổ sung kỹ thuật mới vào quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến và logistic. Trong đó, kho bảo quản và kết nối đầu ra là một trong những bài toán cần nhanh chóng được giải quyết, người nông dân cần tiếp cận khoa học công nghệ, nâng cao tay nghề, chọn giống, kỹ thuật cao trong quá trình nuôi trồng, sản xuất, chế biến và bảo quản để nông sản Việt đạt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường hàng đầu thế giới.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu