EU thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 750 tỷ Euro
(THPL) - Liên minh Châu Âu (EU) mới đây đã thông qua gói cứu trợ 750 tỷ Euro (860 USD) nhằm hỗ trợ cho những nền kinh tế thành viên đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.
Trước đó, lãnh đạo các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về gói phục hồi kinh tế và ngân sách của EU từ hôm thứ Sáu (17/7). Tuy nhiên, bất đồng quan điểm về cách phân chia giữa hai hình thức trợ cấp và cho vay, cách giám sát khoản đầu tư và làm thế nào để tuân thủ các giá trị dân chủ của EU đã khiến cuộc đàm phán kéo dài. Đây là một trong những cuộc họp dài nhất lịch sử EU.
Và đến hôm nay, 27 quốc gia đã đồng thuận tuyệt đối thông qua ngân sách phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ Euro. Điểm đáng chú ý đầu tiên trong thỏa thuận là các quốc gia châu Âu đồng ý tăng ngân sách trợ cấp, thông qua việc bán trái phiếu tập thể, thay vì cá nhân từng quốc gia.
Phần lớn số tiền này sẽ được cấp thẳng không cần hoàn lại cho các quốc gia thành viên và các ngành chịu thiệt hại nhất do đại dịch Covid-19. Như vậy, các nước thành viên sẽ không phải lo rằng các khoản vay sẽ làm tăng nợ quốc gia.

Theo CNBC dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Charles Michel tin rằng thỏa thuận này sẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với châu Âu.
Trong một cuộc họp báo vào sáng 21/7, ông phát biểu: "Đây là những cuộc đàm phán khó khăn trong những thời điểm rất khó khăn đối với tất cả người châu Âu. Nhưng chúng ta đã làm được rồi! Một liên minh thống nhất và bền vững".
Michel cũng nhấn mạnh đây là một thỏa thuận mạnh mẽ và quan trọng nhất, phù hợp với tình hình phức tạp của châu Âu thời điểm hiện tại.
Theo báo Vnexpress thông tin, số vốn này sẽ được cấp cho các nước từ tháng 1/2021 và sẽ không có khoản vốn tạm thời nào được đưa ra cho đến lúc đó. Do khi đại dịch bùng phát, EU đã thực hiện nhiều biện pháp khác để cấp thanh khoản cho các nước nếu cần thiết.
Trước đó hồi tháng 4, bộ trưởng tài chính các nước đã thống nhất một gói kích thích tài khóa ngắn hạn trị giá 540 tỷ Euro. Khoản này độc lập với các gói kích thích riêng của từng nước. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đang mua lại trái phiếu chính phủ. Đây là một phần trong chương trình mua lại khẩn cấp trị giá 1.350 tỷ Euro.
Mai Anh (tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia