Em bé đáng yêu bị bỏ rơi gây xôn xao mạng xã hội
(THPL) - Em bé bị mẹ bỏ rơi ở bên đường kèm theo túi quần áo và một mảnh giấy.
Mới đây, trên tài khoản Facebook có tên Đ.V.T. chia sẻ câu chuyện về một em bé khoảng 15 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ở bên đường khiến dư luận xôn xao.
Vào lúc 23h04 ngày 26/4/2017, theo như tài khoản Facebook này chia sẻ: “Thông báo gần nhà mình có một em bé khoảng 14, 15 tháng tuổi, bị bố mẹ bỏ rơi ở bên đường kèm theo một số quần áo và mảnh giấy bên mình, nhưng cho đến giờ vẫn chưa trở lại nhận con, có ai biết cháu thì thông báo cho người nhà đến đón cháu về kẻo tội cháu lắm”.

Được biết, bé hiện đang được một gia đình ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội chăm sóc, bảo vệ.
Tại thời điểm phát hiện, bé mặc áo quần cộc, tay sọc, khi phát hiện bé kèm theo túi quần áo và một mảnh giấy có nội dung như sau: “Vì hoàn cảnh của gia đình gặp nhiều khó khăn tôi không thể nuôi nổi cháu, rất mong những người có tấm lòng từ bi nhận cháu về nuôi, tôi xin cảm ơn. Cùng chiếc vòng bạc làm kỷ niệm cho cháu”, anh T. cho biết.


Sau câu chuyện được anh T. chia sẻ lên Facebook, nhiều ý kiến nhiều bình luận tỏ thái độ bức xúc với người đã bỏ rơi bé, facebook Việt Anh Việt Anh bày tỏ: "Người ta đã không muốn nuôi cháu rồi thì tìm lại làm gì nữa bác, thử tìm cho cháu một mái nhà mới đi, chúc con mạnh khoẻ và lớn lên trở thành người có ích cho xã hội”.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tỏ ra thông cảm và lo lắng với hoàn cảnh của bé: "Việc này phải báo cho chính quyền chứ không kẻ xấu lợi dụng xin về nuôi, xong không nuôi lại bán bé sang Trung Quốc thì khổ", facebook Anh Hoang bình luận.
Sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng, rất nhiều cặp vợ chồng bày tỏ mong muốn nhận bé làm con nuôi.
Thương Hiệu và Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Diệu Huyền
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia