07:53 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mùa du lịch hè Cô Tô 2023 sẽ khai mạc ngày 1/4

19:52 22/03/2023

(THPL) - Theo kế hoạch, lễ khai mạc mùa du lịch hè 2023 “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 1/4/2023, tại quảng trường trước di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Mùa Du lịch hè năm 2023 với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” gắn với thiết thực chào mừng Kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo, chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023. Đây cũng là sự kiện quan trọng để huyện Cô Tô giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện. Thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Cô Tô, qua đó tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại lễ khai mạc sẽ diễn ra các hoạt động: Công bố các sản phẩm du lịch mới, bãi tắm du lịch trên địa bàn huyện; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Cô Tô, du lịch đảo Thanh Lân trên không gian mạng với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh”; các hoạt động truyền thông về sự kiện; chương trình Famtrip xúc tiến du lịch Cô Tô năm 2023; ra mắt ấn phẩm du lịch Cô Tô và các ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cô Tô 2023.

Chương trình văn nghệ đặc sắc Khai mạc Du lịch Cô Tô năm 2022. 

Để lễ khai mạc có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, du khách, thực sự là điểm nhấn của du lịch Cô Tô năm 2023, đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, quảng bá trên các nền tảng truyền thông từ huyện đến Trung ương về Lễ Khai mạc Du lịch hè Cô Tô 2023, thông qua nhiều hình thức trực quan bằng pano, khẩu hiệu; tăng cường thông tin báo chí trong và ngoài tỉnh, trên các nền tảng số, tăng cường thời lượng phát sóng, tin bài về hoạt động du lịch.

Đối với Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đảm bảo đúng thời gian, chất lượng, tiến độ cho buổi tổng duyệt vào ngày 30/3. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ khách sạn, cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch, huy động nguồn đóng góp xã hội từ các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ Khai mạc. Chỉnh trang cảnh quan, môi trường đô thị, tăng cường hệ thống cây xanh, hoa, điện chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện, nhất là nơi diễn ra Lễ khai mạc, hoàn thành xong trước ngày 27/3.

Đối với công tác đảm bảo ANTT, ATVSTP cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu và khách du lịch dự Lễ Khai mạc; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực tổ chức Lễ Khai mạc; Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc; có phương án phát điện dự phòng.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 15 triệu lượt khách với 2 triệu khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 32.400 tỷ đồng. 

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu