13:40 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/9: Ba miền bớt mưa, ngày hửng nắng

08:33 30/09/2023

(THPL) - Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay mát mẻ đầu giờ sáng, trưa chiều hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 30/9 khu vực Bắc Bộ gió Đông Nam ẩm đã suy yếu, bớt mưa, đầu giờ sáng mát mẻ, trưa chiều hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Khu vực Trung Bộ mưa giảm nhanh, tạnh ráo, ngày có nắng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng nhưng không nóng, đến chiều và tối mây ẩm do gió Tây Nam sẽ được đẩy vào đất vào gây mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 30/9

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Thời tiết ba miền ngày hửng nắng, nhiệt độ không cao. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đỗ Khuyến(t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu