12:56 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/10: Hà Nội có lúc có mưa rào và dông

09:10 28/10/2023

(THPL) - Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, mưa lớn trên nhiều tỉnh thành Bắc Bộ có thể kéo dài sang tới ngày 29/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 28/10 thành phần mây phía trước của khối không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, khiến cho các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào, chiều và tối mưa dông mở rộng xuống khu vực trung dung và đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 28/10

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Đỗ Khuyến(t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu