19:43 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/3: Tây Bắc Bộ đề phòng mưa dông

07:56 23/03/2024

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay mưa dông tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và lan sang các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các khu vực khác của Bắc Bộ bao gồm trung du và đồng bằng trời nhiều mây vào buổi sáng, tình trạng mưa phùn, sương mù nhẹ diễn ra ở nhiều nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 23/3

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông và nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

 

Mưa phùn và sương mù nhdin ra ti nhiu tnh thành Bc B. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Đỗ Khuyến(t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu