12:37 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 17/2: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày có mưa nhỏ vài nơi

08:39 17/02/2024

(THPL) - Bắc Bộ hôm nay không còn chịu tác động từ không khí lạnh nhưng lại chịu tác động từ gió Đông Nam đem theo hơi ẩm từ biển thổi vào nên tình trạng mây nhiều, sáng sớm sương mù nhẹ xuất hiện ở nhiều nơi, trưa chiều trời hứng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/2 khối gió Đông Nam thổi vào khu vực miền Bắc khiến trời nhiều mây, sáng sớm sương mù nhẹ, vài nơi mưa nhỏ. Khu vực Trung Bộ cũng không còn chịu tác động từ khối không khí lạnh nữa, trời vẫn còn sương mù nhiều và dầy khu vực ven biển, nhưng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây thì sau khoảng 9h sáng trời sẽ giảm mây và trời nắng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đặc biệt ở Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 17/2

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

 

Bc Bsáng sm tri rét, sương mù nh, mưa nhvài nơi. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đỗ Khuyến(t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu