14:29 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/1: Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, Nam Bộ ngày nắng

08:17 06/01/2024

(THPL) - Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời nhiều mây mưa phùn, sương mù gia tăng vào sáng sớm, sáng và đêm trời rét. Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 06/1 Miền Bắc chịu ảnh hưởng nhiều từ đới gió Đông và Đông Nam liên tục thổi vào đem theo hơi ẩm nên trời nhiều mây, sương mù, mưa phùn nhiều vào sáng sớm, nhiệt độ trong ngày không tăng nhiều. Quá trình lệch đông của không khí lạnh và tăng cường trở lại cũng ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc Miền Trung khiến cho các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiều mây hơn, có mưa, mưa rào rải rác trở lại.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 06/1

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

 

Bắc Bộ sương mù gia tăng vào sáng sớm. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đỗ Khuyến (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu