02:19 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 9/4: Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Nam Bộ có mưa dông về chiều tối

08:07 09/04/2021

(THPL) – Hôm nay 9/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh. Vào sáng sớm nay, tại một số khu vực của Hà Nội đã có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (09/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp nên ở vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo, ngày và đêm nay (09/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm mưa rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay (09/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời lạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: cấp 1

Bắc Bộ trời chuyển lạnh, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực (Ảnh minh họa)

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5. Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm không mưa. Trời lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/4

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng phía Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thanh Tâm

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu