08:52 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 9/12: Giá rét bao trùm Bắc Bộ

08:11 09/12/2022

(THPL) - Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh liên tục bổ sung và duy trì cường độ mạnh nên trời rét kéo dài ngày ở miền Bắc, nền nhiệt cao nhất ngày ít có khả năng vượt quá 20-22 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nền nhiệt tại các tỉnh thành phố tại miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp, phổ biến ở mức 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ; trời rét buốt. 

Cũng theo Cơ quan KTTV,  trong 24-48 giờ tới, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có mưa vài nơi. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ ngày 9/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo, từ đêm 10-18/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Giá rét bao trùm Bắc Bộ. Ảnh: Internet

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu