14:31 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 8/3: Bắc Bộ rét khô, Nam Bộ nắng nóng

07:43 08/03/2024

(THPL) - Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục hạ nhiệt. Nhiệt độ trong khoảng từ 13-18 độ C.

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, ngày 8/3, miền Bắc duy trì nền nhiệt tương đương một ngày trước. Không khí lạnh lấn sâu vào đất liền nhưng cường độ trung bình khiến nhiệt độ xuống mức thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ban ngày, đồng bằng và trung du tăng nhiệt lên ngưỡng 23 độ C, trời lạnh.

Theo Cơ quan KTTV cho biết, từ đêm 8/3, không khí lạnh tăng cường yếu khiến mưa nhỏ có thể xuất hiện nhiều nơi tại Bắc Bộ. Cuối tuần này, khu vực duy trì mức nhiệt thấp kèm độ ẩm cao. Mưa phùn, mưa nhỏ tái diễn.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ tại Đông Nam Bộ. Khu vực khả năng mưa rào vài nơi về đêm, ban ngày nắng ráo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi trên 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ

Bắc Bộ rét khô trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Tú Anh (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu