15:44 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 8/12: Bắc Bộ trời rét, có mưa vài nơi

08:25 08/12/2022

(THPL) - Hôm nay 8/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi kèm rét đậm. Trong khi đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong khi nền nhiệt ở miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm, có nơi rét hại thì hôm nay (8/12), một đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ tuy hạ không đáng kể do khối lạnh yếu, nhưng do có mưa nên sẽ có cảm giác rét buốt. Vào ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao, nhiều nơi trên 22 độ.

Bắc Bộ trời rét, có mưa vài nơi. Ảnh minh hoạ

Đợt lạnh này kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, tiếp tục gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung trong những ngày tới. Mưa cũng mở rộng ra Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo đó, từ hôm nay đến ngày mai (9/12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hôm nay, khu vực Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu