03:37 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 7/10: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

07:42 07/10/2022

(THPL) - Hôm nay 7/10, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết TP Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Các khu vực: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng Đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông nhiều nơi trên cả nước. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Cơ quan Dự báo KTTV, trong 24 đến 48 giờ tới, các khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Bắc Bộ từ ngày 9-10/10, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 9/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/10:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-31 độ C

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu