08:03 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 6/12: Bắc Bộ rét khô, Trung Bộ mưa vài nơi

08:05 06/12/2022

(THPL) - Theo dự báo, trong ngày 6/12, các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ đang trong những ngày mưa dồn dập kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (6/12), đợt không khí lạnh tăng cường đã tràn khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ và vào tiếp Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Tuy nhiên, trong hôm nay, nền nhiệt sẽ tăng nhanh khi trưa và chiều trời có nắng.

Bắc Bộ rét khô, Trung Bộ mưa vài nơi. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Cơ quan KTTV, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa còn tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ đêm 7 đến ngày 9/12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn và kéo dài ở miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, riêng vùng núi phía Bắc 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 15-17 độ, phía Nam 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ. Trời nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu