06:04 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ nhiều sương mù, Nam Bộ nắng nóng

08:26 05/02/2021

(THPL) - Hôm nay 5/2, khu vực Bắc Bộ sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng, riêng thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Dự báo đến khoảng 8-9/2 (tức 27-28 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón một đợt mưa dông diện rộng, có thể xuất hiện mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (5/2), các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng; nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó, tại Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Còn các tỉnh Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, khoảng ngày 27-28 Tết (8-9/2), trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện một vùng hội tụ gió trên mực 5.000m. Do tác động của vùng hội tụ gió này, các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại Tây Bắc Bộ, ngày trong đêm 26, ngày 27 Tết xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này nên trời chuyển rét cả ngày ở miền Bắc trong 27-28 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc trên 21 độ.

Bắc Bộ nhiều sương mù (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay 5/2

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu