05:07 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 4/12: Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi

07:50 04/12/2023

(THPL) - Hôm nay 4/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, ngày 4/12, Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Tại các tỉnh miền Trung, hôm nay mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng 20-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi. Ảnh minh hoạ

Nhận định tình hình thời tiết từ đêm 5/12 đến 6/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi ngày 6-7/12 có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/12:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tú Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu