05:12 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 3/3: Đề phòng dông lốc và mưa đá

07:45 03/03/2020

(THPL) - Khoảng đêm nay (03/3), bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (04/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.   

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm nay, do kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày mai ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. 

Khu vực Hà Nội: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 3/3/2020

Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3, từ gần sáng ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, từ gần sáng ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu