19:16 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ có mưa rào rải rác

07:52 03/11/2020

(THPL) - Sáng sớm nay (3/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng nay (3/11) các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời lạnh về sáng và đêm.

Ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, ngày hôm nay (3/11) có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm nay (3/11): khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-20 độ, sáng và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm 3/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ có mưa rào rải rác (ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ; cao nhất: 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tin về cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hướng di chuyển của bão số 10 (Nguồn: KTTV)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Về thời tiết biển, do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão số 10 nên ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận từ đêm nay có gió đông bắc đến bắc mạnh dần lên 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2,0-4,0m, biển động. Vùng biển Quảng Nam-Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao từ 2,0-3,5m, biển động.

Trong ngày và đêm nay (03/11), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu