01:19 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 31 độ C

08:10 03/11/2023

(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 3/11, các tỉnh Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, có nơi trên 31 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 4/11 đến ngày 12/11, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 5/11 và ngày 6/11, Bắc Bộ mưa rào, dông rải rác, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 6-8/11, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối từ 7-9/11, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nam Bộ từ 7-12/11, chiều tối và đêm mưa rào, rải rác dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả ngày 3/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 31 độ C. Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu