05:08 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 31/1: Bắc Bộ mưa dông, trời rét

08:34 31/01/2021

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 31/1, Bắc Bộ mưa dông, trời rét; Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/1/2021

Dự báo thời tiết ngày 31/1: Bắc Bộ mưa dông, trời rét. Ảnh minh hoạ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 10 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Hà Nội: Có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trởi rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phương Nhi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu