20:50 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 30/3: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

07:46 30/03/2023

(THPL) - Hôm nay 30/3, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm và sáng trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 29/3, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiều địa phương ở vùng núi xuất hiện mưa vừa. Ban đêm nhiệt độ các tỉnh thành có xu thế giảm thấp, sau tăng dần lên.

Ngày 30/3, không khí lạnh ảnh hưởng tiếp tục suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng sáng sớm và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác vài nơi, trời rét. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C.

Thanh Mai

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu