12:41 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Bắc Bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông

07:59 29/03/2022

(THPL) - Hôm nay 29/3, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng lạnh, trời nhiều mây kèm theo sương mù, trưa chiều hửng nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày 23-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, khả năng mưa dông vào chiều tối.

Từ ngày mai (30/3) đến 2/4, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 29/3:

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, vùng núi sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Bắc Bộ tăng nhiệt nhưng vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng lạnh. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bảo Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu