16:19 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông

08:09 28/04/2020

(THPL) - Ngày 28/4, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng. Nam Bộ nắng nóng, đêm có mưa dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hôm nay các tỉnh phía tây Bắc Bộ, đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận,Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Tây có mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/4/2020

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông (ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Bắc có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Chiều tôus và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu