03:41 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Miền Bắc ấm dần, Nam Bộ có mưa dông

08:21 28/02/2022

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Hôm nay (ngày 28/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, mưa rải rác vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm nay 28/2

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 114-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Dự báo thời tiết ngày 28/2, miền Bắc ấm dần (ảnh: minh họa)

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

 

Thanh Huyền (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu