05:53 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

08:15 28/02/2024

(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 28/2, khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/2, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn quay trở lại các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ. Hiện tượng sương mù cũng tái diễn ở nhiều nơi. Miền Bắc duy trì rét buốt về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 15-18 độ C, cao hơn so với một ngày trước nhưng không đáng kể. Khu vực vẫn rét đậm, rét hại.

Cũng theo Cơ quan KTTV, hôm nay không khí lạnh tăng cường đi sâu vào đất liền nên Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ giảm đáng kể. Mức thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên chỉ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh. Trạng thái trên duy trì đến hết hôm nay.

Ngày 29/2, mức nhiệt ở miền Bắc có thể tăng cao lên ngưỡng 20 độ C, thời tiết được cải thiện. Ngay sau đó, khu vực đón thêm không khí lạnh gây ra đợt rét đậm diện rộng tiếp theo vào cuối tuần.

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Ảnh minh hoạ

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C; Nam Bộ 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 15-18 độ C; phía nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 19-22 độ C; phía nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 26-29 độ C; phía nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu