20:33 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/8: Cả nước ngày nắng, chiều tối mưa dông

09:27 26/08/2019

(THPL) - Hôm nay, cả nước duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Hôm nay, cả nước duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 26/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ C. 

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ ; cao nhất 31 - 34 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 28 - 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu