04:29 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ ngày nóng bức, mưa dông về chiều tối

08:01 26/08/2023

(THPL) – Theo dự báo, ngày và đêm 26/8, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (25/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: Tà Gia (Lai Châu) 56.4mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 96.2mm, Quí Quân (Tuyên Quang) 82.6mm, Tân Thịnh (Yên Bái) 68.4mm, Tiên Sơn (Bắc Giang) 60.0mm, Đoài Dương (Cao Bằng) 59.8mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 51.2mm…

Dự báo, ngày và đêm nay (26/8), mưa rào và dông tiếp tục diễn ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm).

Từ đêm 27 - 28/8, Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 150mm/ đợt.

 

Bắc Bộ ngày nóng bức, mưa dông về chiều tối. Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Trong khi đó, dự báo thời tiết trong 2 ngày tới (26-27/8), ở khu vực Trung Bộ gia tăng nắng nóng, có nơi đến mức gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài đến khoảng 28/8. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, duy trì hình thái thời tiết ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, đêm khá dịu mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; vùng núi và trung du có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 32-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

Lưu Kỳ

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu