17:30 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/2: Bắc Bộ mưa rét, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

07:59 26/02/2024

(THPL) - Theo dự báo, từ đêm nay, miền Bắc lại chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay 26/2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Từ 27/2, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi phía Bắc 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Đêm 27-29/2, Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ khu vực này từ 28/2 tăng dần. Trong 2 ngày 1 và 2/3, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại sau khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh Bắc Bộ mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Cơ quan KTTV, Thanh Hóa đến Khánh Hòa đêm 27/2 và từ 1-3/3 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, từ 1/2 trời chuyển rét. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 18-21 độ. Phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; miền Đông 35-37 độ.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu