23:06 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/11: Bắc Bộ rét khô, nền nhiệt tăng nhẹ

07:39 26/11/2021

(THPL) - Ngày 26/11, nhiệt độ khu vực miền Bắc tăng dần nhưng vẫn rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, mưa dông ở miền Trung vẫn tiếp diễn nhưng lượng mưa giảm nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên hôm nay (26/11) các tỉnh miền Bắc ngày hanh khô, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ tăng dần, cao nhất lên 24 độ. Trong khoảng 4-5 ngày nữa, không khí lạnh tăng cường sẽ đổ bộ, nhiệt độ sẽ lại giảm sâu.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa vẫn có mưa. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/11

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Bắc Bộ rét khô, nền nhiệt tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; cao nhất 22-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi 23-25 độ; cao nhất 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu