13:15 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/1: Bắc Bộ dần tăng nhiệt, nhiều nơi trên 10 độ C

07:58 26/01/2024

(THPL) - Hôm nay các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn rét đậm, rét hại, nhưng nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/1), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/1; ở Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết ngày 26/1.

Trong sáng nay, nhiệt độ hầu hết các khu vực trên đều có xu hướng tăng nhẹ. Lúc 6h sáng nay, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã vượt qua mốc âm, với 0,2 độ; một số nơi ở vùng núi cũng đều tăng 2-3 độ so với cùng giờ hôm qua như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,2 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 4,7 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,3 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4,7 độ.

Khu vực đồng bằng và trung du, nền nhiệt hầu hết đều vượt ngưỡng 10 độ, đảm bảo để học sinh tiểu học, mầm non có thể đến trường.

Bắc Bộ dần tăng nhiệt, nhiều nơi trên 10 độ C. Ảnh minh hoạ

Theo nhận định của một số chuyên gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng lần này được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng 1/2016. Băng giá xuất hiện dày đặc trên diện rộng và kéo dài qua các ngày, thay vì chỉ xuất hiện về đêm và sáng sớm như mọi năm. 3 ngày qua, băng giá liên tục xuất hiện tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn, Bình Liêu, Yên Tử - Quảng Ninh, Phia Oắc - Cao Bằng, Mèo Vạc, Đồng Văn - Hà Giang, Ô Quy Hồ, Y Tý, Fansipan - Lào Cai.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất đạt 8-11 độ; Tây Bắc 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt 12-15 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Nam đồng bằng có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất đạt 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đạt 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt 13-15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét hại; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đạt 11-14 độ, phía Nam có nơi trên 14 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt ở phía Bắc 13-15 độ; phía Nam 16-19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, phía Nam có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất đạt ở phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-24 độ Nhiệt độ cao nhất đạt ở phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất đạt 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất đạt 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu