16:30 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 25/11: Mưa rải rác nhiều nơi trên cả nước

08:01 25/11/2022

(THPL) - Hôm nay 25/11, miền Bắc tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 25/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo trong sáng 25/11, khu vực các từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 25 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa rải rác nhiều nơi trên cả nước. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu