02:28 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 25/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ giảm mưa

08:04 25/11/2021

(THPL) - Hôm nay 25/11, Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó khu vực Trung Bộ tiếp tục mưa nhưng lượng mưa đã giảm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động yếu dần nên sáng sớm nay (25/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 25/11:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm mưa, mưa nhỏ rải rác; sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Bắc Bộ hửng nắng về trưa và chiều. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu