16:47 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 24/7: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa

07:52 24/07/2023

(THPL) - Theo dự báo, từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ có thể kéo dài từ nay đến 25/7 và mở rộng sang Trung Bộ từ ngày 26/7. Trong khi đó, trong hai đến ba ngày tới mưa dông còn tiếp diễn ở Tây Nguyên, Nam Bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này.

Dự báo, từ ngày 24/7 đến đêm 25/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Ngày 24/7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Bắc Bộ nắng nóng trở lại. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, trong ngày 24/7, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế trở vào đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế trở vào đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng cục bộ; phía Nam, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu