05:18 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 24/2: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng ấm

07:45 24/02/2021

(THPL) - Hôm nay 24/2, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trời nắng ráo. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt tăng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 24/2, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; sáng sớm và đêm trời rét.

Trong khi đó, ở Trung Bộ và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/2

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ (ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Minh Đức

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu