04:27 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 24/12: Bắc Bộ vẫn rét, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào

07:32 24/12/2020

(THPL) - Hôm nay 24/12, miền Bắc ngày ấm, sáng sớm và đêm trời vẫn rét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7,5-8,5 độ vĩ Bắc; 105,5-106,5 độ Kinh Đông nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3-5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/12

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; riêng khu Tây Bắc 10 - 13, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Bắc Bộ vẫn rét, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 13 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C; phía Nam 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, miền Đông 28 - 30 độ C.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu