20:52 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 24/1: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, trưa chiều nắng ấm

08:27 24/01/2021

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ ngày 24/1 nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cả đêm và ngày đều tăng nhẹ so với hôm qua, vùng núi đêm còn rét 15-17 độ C.

Thời tiết ngày và đêm 24/01/2021:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24/1: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, trưa chiều nắng ấm. Ảnh minh hoạ.
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phương Nhi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu