17:36 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 23/7: Nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2

08:29 23/07/2023

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, dự báo thời tiết hôm nay (23/7/2023), bão số 2 có tên Doksuri sẽ gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí thượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ chi tiết các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 2. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Báo Lao Động cũng đưa tin, áp thấp nhiệt đới nằm ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Doksuri, Cơ quan thời tiết Đài Loan CWB cho biết.

Tâm bão Doksuri ở tọa độ 14 độ vĩ Bắc và 132,9 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 8 km/h. Cơn bão Doksuri có bán kính 100 km và sức gió duy trì tối đa 64 km/h và gió giật lên tới 90 km/h, tin bão mới nhất ngày 21/7 của CWB cho hay.

Về hướng đi của bão Doksuri, CWB dự kiến cơn bão mới nhất sẽ tiếp cận Đài Loan (Trung Quốc) từ phía đông nam. Tuy nhiên, dự báo chắc chắn hơn về hướng đi của bão Doksuri sẽ được công bố ngày 23 và 24/7. Khi đó, các nhà dự báo thời tiết mới có thể xác định chính xác cần phát cảnh báo bão trên biển hay trên bộ.

Theo nhà khí tượng học Daniel Wu, dựa trên các dự báo của CWB, vào lúc 2h sáng 26/7 (giờ địa phương), bão Doksuri sẽ đi vào eo biển Ba Sĩ nhưng phạm vi di chuyển không chắc chắn. Ba Sĩ là eo biển nằm giữa đảo Đài Loan (Trung Quốc) và quần đảo Batan, Philippines, đồng thời nối liền biển Philippines và Biển Đông.

Minh Cận

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu