19:45 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ dịu mát, Trung Bộ có mưa lớn

07:52 23/10/2023

(THPL) – Theo dự báo, từ nay đến ngày 24/10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, từ đêm 22 đến ngày 24/10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 25/10 mưa lớn ở khu vực Trung Trung bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Trung bộ. Dự báo trong các ngày 27-28/10, các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tại khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 23-25/10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sau đó, khoảng ngày 27-28/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Tây Nguyên và Nam bộ, trong nhiều ngày tới xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Bắc Bộ dịu mát trong ngày đầu tuần. Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền Trung, mưa rất lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nơi trũng thấp.

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 23/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi hơn 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tú Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu