11:09 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

08:02 22/04/2021

(THPL) - Hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Từ ngày mai, nắng nóng gia tăng và tiếp tục mở rộng, có nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (22/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Từ ngày 23/4, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C (ảnh minh họa)

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/4.   

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/4

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ; Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ít mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu