18:52 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét

08:28 22/12/2019

(THPL) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa phùn, trời rét, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ có mưa phùn và trời rét. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ

Đà Nẵng-Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ

Phương Nhi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu