11:29 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa vài nơi

08:06 02/12/2022

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ có mưa lớn. Từ ngày 2 - 4/12, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 7 giờ ngày 2 đến 7 giờ ngày 4/12 có mưa từ 80 - 130 mm, có nơi trên 160 mm. Quảng Bình và khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận từ 7 giờ ngày 2 đến 7 giờ ngày 4/12 có mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Cơ quan KTTV cảnh báo, khoảng từ ngày 4 - 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 12 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu