21:03 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 21/2: Bắc Bộ nồm ẩm trước khi đón không khí lạnh

07:12 21/02/2024

(THPL) - Hôm nay 21/2 sương mù nhẹ tiếp tục bao phủ khu vực Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 23-24/2, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn. Dự báo, từ đêm 22-24/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 23-24/2 khả năng trời chuyển lạnh; từ ngày 26/2 trời chuyển rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ khoảng ngày 23-24/2 Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Bắc Bộ nồm ẩm trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến tình hình thời tiết, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, miền Bắc sẽ còn khoảng 1-2 đợt không khí lạnh trong đó có một đợt không khí lạnh vào cuối tháng 2. Sang tháng 3 có thể có thêm một đợt không khí lạnh nhẹ nữa vào giữa tháng. Miền Trung có thể có một đợt không khí lạnh nhẹ vào cuối tháng 2. Miền Nam duy trì nắng nóng.

Chuyên gia dự báo, sang tháng 4 nền nhiệt tăng đột ngột và duy trì đến hết tháng 7. Nhiệt độ trung bình các tháng ở hầu hết các vùng của Việt Nam sẽ có mức cao hơn từ 0,75 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm trước. Riêng các tháng 5 và 6 sẽ có mức nhiệt cao nhất và không loại trừ khả năng nhiệt độ bằng hoặc vượt kỷ lục từng ghi nhận ở Việt Nam vào năm 2023.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; riêng vùng núi 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông có nơi trên 35 độ.

Tú Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu